04:44 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh vụ 'gọi 115 nhưng không ai nghe máy'

21:00 20/04/2020

(THPL) - Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương xác minh sự việc người dân gọi 115 nhưng không ai nghe máy, xảy ra hôm 17/4 vừa qua.

Ngày 20/4, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Quảng Ngãi yêu cầu giám đốc Sở Y tế khẩn trương xác minh sự việc thanh niên gặp tai nạn nguy kịch nhưng người dân gọi 115 không ai nghe máy. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, có biện pháp khắc phục chấn chỉnh và xử lý sai phạm (nếu có) của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL

Công văn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ngày 20/4 nêu rõ, truyền thông đưa tin "người dân gọi đến số cấp cứu 115 nhưng không ai nghe máy do hôm nay ngày nghỉ (thứ Bảy) nên thứ Hai tới mới xác minh, làm báo cáo". Đây là đoạn trích dẫn lời của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trên truyền thông.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xác định nguyên nhân, khẩn trương xác minh sự việc Báo nêu; Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ việc. Có biện pháp khắc phục chấn chỉnh và xử lý sai phạm (nếu có) của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trước đó, báo chí đưa tin, khoảng 19h tối 17/4 có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường Hoàng Sa (đoạn qua xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) khiến anh V. (18 tuổi, quê Nghệ An) nguy kịch. Sau vụ tai nạn, người dân nhanh chóng gọi vào đầu số cấp cứu 115 xin hỗ trợ nhưng không ai nghe máy. Người dân phải dùng xe cá nhân đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Khi đi được một đoạn, xe cứu thương của một bệnh viện tư nhân tới hiện trường, chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Nam thanh niên tử vong trước khi đến bệnh viện.

Do đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương xác minh sự việc cơ quan báo chí nêu, báo cáo về Cục trước ngày 22/4 để cục tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và gửi thông tin phản hồi tới cơ quan báo chí.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận thông tin từ Cục và đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi báo cáo sự việc.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi chưa có Trung tâm Cấp cứu hay tổ cấp cứu chuyên biệt. Sau sự việc trên, ngành y tế và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nhìn nhận những bất cập khi khoa cấp cứu kiêm luôn nhiệm vụ giữ đầu số 115 và dự tính xem xét thành lập đội cấp cứu chuyên biệt, giảm tải cho khoa cấp cứu và đảm bảo việc cấp cứu người bệnh ngoại viện thông suốt.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu