02:54 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.300 m2 đất cho TPHCM

15:53 19/10/2017

(THPL) - Bộ Quốc phòng vừa bàn giao cho TP HCM khu đất rộng hơn 7.300 m2 ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, nằm dọc hàng rào đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch.

Chiều 19/10, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) - chủ trì buổi bàn giao khu đất rộng hơn 7.300 m2 (thuộc phường 15, quận Tân Bình) cho UBND TP HCM, VnEpress đưa tin.

Đây là khu đất có chiều dài khoảng 700 m, chạy dọc theo đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, nằm ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, hiện do Sư đoàn 370 - Quân chủng Phòng không không quân (hơn 6.500 m2) và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô quản lý. Khu đất sẽ phục vụ việc chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng giao thông thành phố (xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương).

Lễ ký kết buổi bàn giao đất có sự chứng kiến của Thượng tướng Nguyễn Phương Nam (hàng đứng, thứ 2 từ trái qua). Ảnh: TRUNG HIẾU/báo Thanh niên

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các thủ tục để chuyển giao mục đích sử dụng đất.

"Quân uỷ trung ương, Bộ Quốc phòng luôn thống nhất quan điểm kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Việc này cũng thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Bộ Quốc phòng trong phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương trên cả nước", Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nói.

Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Quân chủng Phòng không - Không quân đang thuyết trình khu đất được bàn giao. Ảnh: TÁ LÂM/báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Zing.vn, sáng 19/10, hai đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng với các cơ quan chức năng TP HCM đã bàn giao mốc giới, ranh giới đất quốc phòng đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, Phó giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường TP HCM Nguyễn Văn Hồng cho biết các cơ quan chức năng của thành phố sẽ sử dụng hiệu quả nhất khu đất vừa nhận để phát triển hạ tầng giao thông cũng như kinh tế - xã hội.

Sau buổi làm việc này, Sở TN&MT sẽ báo cáo UBND TP HCM và sử dụng diện tích đất bàn giao có hiệu quả.

Tú Anh (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu