19:29 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Quốc phòng bàn giao 21 ha đất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

17:01 21/02/2017

(THPL) – Ngày 21/2, Bộ Quốc phòng đã chính thức bàn giao 21 héc-ta đất quân sự cho Bộ Giao thông Vận tải để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại buổi lễ bàn giao ở Tân Sơn Nhất, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, ngay sau khi bàn giao, Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sẽ tiến hành lập dự án xây dựng. Cụ thể, diện tích 21 héc ta sẽ được sử dụng để làm thêm đường lăn, sân đỗ máy bay. Dự kiến, trước Tết Nguyên đán 2018 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng thêm 30-35 vị trí đỗ máy bay. Tùy theo nhu cầu của các hãng hàng không mà Cục sẽ tính toán bố trí các vị trí đậu cho từng loại máy bay.

Như vậy, sau khi hoàn thành, Tân Sơn Nhất sẽ có tổng cộng 80 vị trí đỗ và sẽ đáp ứng được số lượng 40-45 triệu hành khách/năm, đồng thời giải quyết được tình trạng quá tải cả trên không và ở bãi đỗ.

Một góc khu đất được Bộ Quốc phòng bàn giao để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Internet)

Ông Thanh cũng cho biết thêm, năm 2016, sân bay đã phục vụ hơn 32 triệu hành khách. Dự kiến năm nay sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 37-38 triệu lượt khách.

Để giải quyết quá tải ở khu bay, trước mắt sẽ làm trước phần sân đỗ. Còn các hạng mục khác như nhà ga T3 và T4 hiện vẫn đang làm phương án thiết kế, những hạng mục này phải chờ Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thì mới xây dựng và sẽ đưa vào khai thác từng hạng mục theo dạng cuốn chiếu”, ông Thanh nói.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng của đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 8/2 vừa qua, TPHCM đã khởi công xây dựng hai cầu vượt trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Được biết diện tích 21ha bàn giao là đất sân đỗ quân sự của Lữ đoàn Không quân 918 và Trung đoàn Không quân 917. Dự kiến, hai đơn vị này sẽ được chuyển về TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau lễ ký kết biên bản bàn giao, các đơn vị đã tiến hành cắm mốc, giao đất thực địa.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Quốc phòng giao đất cho Bộ GTVT để mở rộng sân bay. Từ cuối tháng 4/2014, gần 8 ha đã được giao làm khu vực bãi đỗ, sân đậu máy bay nhằm giải quyết tình trạng quá tải. Sau đó, ACV đầu tư mở rộng bãi đậu máy bay, đường lăn cho các hãng hàng không khai thác, nâng từ 41 lên 46 vị trí đậu máy bay.

Đến tháng 12/2015, Bộ GTVT tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng giao thêm 9ha để làm bãi đậu và đường lăn phục vụ hàng không dân dụng và Bộ Quốc phòng đã đồng ý bàn giao luôn 21 ha.

Thảo Nguyên (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu