13:08 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ đội Biên phòng bắt giữ số lượng lớn dầu và than không rõ nguồn gốc xuất xứ

11:31 28/12/2016

Theo tin từ Bộ đội Biên phòng cho biết, chỉ trong 1 ngày Hải đoàn 28 và Hải đoàn 38 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ số lượng lớn dầu không có hóa đơn chứng từ và than không có nguồn gốc xuất xứ.

Theo tin từ Bộ đội Biên phòng cho biết, chỉ trong 1 ngày Hải đoàn 28 và Hải đoàn 38 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ số lượng lớn dầu không có hóa đơn chứng từ và than không có nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác kiểm tra tàu thuộc Hải đoàn 28 kiểm tra tàu. Ảnh: BĐBP

Theo đó, vào hồi 10 giờ ngày 26-12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đảo Tây Nam, tại tọa độ 09047'00''N-103023'00''E, Biên đội tàu thuộc Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng phát hiện tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu KG 91590.TS có dấu hiện nghi vấn. 

Ngay lập tức, chỉ huy Biên đội đã phát hiệu lệnh dừng tàu và tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, trên tàu KG 91590.TS có 5 người do ông Phạm Văn P, sinh năm 1981, cư trú tại phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm Thuyền trưởng có giấy phép hành nghề cào lưới thưng. 

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện trên tàu KG 91590.TS có chứa khoảng 16.000 lít dầu DO. 

Qua đấu tranh ban đầu, ông P đã khai báo số chất lỏng trên là dầu DO được mua thu gom từ các tàu đánh cá trên biển và không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Hiện, phương tiện vi phạm và tang vật đã được dẫn giải về cảng Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Cũng ngay trong ngày 26-12, vào lúc 5 giờ 30 phút, tại vùng biển Quảng Ninh, Hải đoàn 38 Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng bắt quả tang tàu mang số hiệu HP2679 đang vận chuyển trái phép hơn 3.000 tấn than cám, do Bùi Văn H làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Bùi Văn H và 9 thành viên trên tàu không xuất trình được được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, cũng như giấy tờ liên quan đến thuyền viên trên tàu.

Hiện Hải đoàn 38 Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Báo Hải quan

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu