21:50 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bình Dương: Tạm giữ tài công sà lan đâm chìm tàu chở cát

07:31 31/07/2017

(THPL) – Khi tàu chở cát chìm xuống nước, anh Thuận cùng người con trai kịp nhảy ra khỏi tàu. Riêng vợ và con gái anh bị kẹt trong tàu chìm xuống nước mất tích.

Chiều 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ ông Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, thuyền trưởng), ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, cùng ngụ Long An) để điều tra vụ sà lan đâm chìm tàu chở cát trên sông Sài Gòn làm 2 người mất tích.

Hai nạn nhân mất tích được xác định là chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi, quê Tiền Giang) và con gái là Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi).

Tại cơ quan công an, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) thừa nhận mình là người lái sà lan trong lúc xảy ra tai nạn.

Lực lượng cứu hộ ứng trực trên đoạn sông xảy ra tai nạn. Ảnh: Thanh niên

Theo ông Hải, chiếc sà lan trên do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An) cầm lái. Tuy nhiên, khi ông Kha đang cầm lái thì bị đau bụng nên nhờ ông Hải lái giùm để đi vệ sinh.

Ông Hải khai do trời tối, không thấy rõ đường sông, nên đã điều khiển sà lan tông trúng chiếc ghe chở cát chạy phía trước.

Được biết, ông Hải không có giấy phép lái phương tiện đường thủy. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ ông Đỗ Phước Hải và Huỳnh Tấn Kha để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, sà lan số hiệu SG7552 (không chở hàng) lưu thông trên sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn, TX.Thuận An (Bình Dương) đâm vào tàu chở cát do ông Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, H.Gò Công, Tiền Giang) điều khiển chạy cùng chiều theo hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi tàu chở cát chìm xuống nước, anh Thuận cùng người con trai kịp nhảy ra khỏi tàu và được những người trên sà lan thả phao cứu sống; riêng chị Nguyễn Thị Kim Dung (34 tuổi) và bé gái Lê Thanh Bình (10 tuổi, con chị Dung) bị kẹt ở trong tàu chìm xuống nước mất tích.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Cảnh sát PCCC Bình Dương cho biết đã xác định được vị trí tàu cát bị chìm ở độ sâu trên 20 m. Tuy nhiên, do nước sông Sài Gòn dâng cao và chảy xiết, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, chiếc tàu vẫn còn đầy cát ở bên trong nên phải điều phương tiện trục vớt từ TP.HCM lên và dùng thiết bị chuyên dụng để thổi cát ra ngoài, sau đó mới tiến hành trục vớt.

Sau khi tai nạn xảy ra, Phó thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương tổ chức các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân, trục vớt tàu chở cát, và cơ quan chức năng Bình Dương khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lan Anh (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu