16:53 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bình Định: Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền giáo dục luật giao thông của PC67

10:33 24/12/2017

(THPL) - Thực hiện chiến dịch an toàn giao thông năm 2017 trước, trong và sau Tết Nguyên Đán với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Bình Định đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, trưng bày hình ảnh về an toàn, văn hoá giao thông học sinh, sinh viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Định hướng cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông tại Bình Định

Bình Định xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, người tham gia giao thông nói riêng nhằm đảm bảo trật tự ATGT, từng bước kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT).

Đại tá Trịnh Thanh Phong, trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Bình Định.
Đại tá Trịnh Thanh Phong, trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Bình Định.

Được biết, ngay từ những ngày đầu năm 2017 cho đến nay, phòng PC67 đã tham mưu với Ban Giám đốc CA tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật. Trong đó, xác định nội dung trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên chủ đề ATGT năm 2017 “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, tăng cường tuyên truyền chuyên đề về hậu quả của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng như những mức xử phạt hành vi vi phạm này, góp phần nâng cao ý thức người dân với những khẩu hiệu tuyên truyền thiết thực như: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”,…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng PC67 tỉnh Bình Định tiến hành khảo sát, triển khai thí điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng loa phát thanh trên một số trụ đèn tín hiệu giao thông. Chủ động biên soạn đề cương tuyên truyền, phát hành file âm thanh, in sang đĩa CD tuyên truyền pháp luật về TTATGT để tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh hẹn giờ lắp đặt độc lập, cấp phát cho công an các địa phương để tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Tùy theo tình hình thực tế, nội dung tuyên truyền sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Phòng PC67 đã chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về Luật Giao thông, thông qua đó nâng cao nhận thức của những hội viên, đoàn viên trong việc chấp hành pháp luật về ATGT. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động qua pano, áp phích, hệ thống loa phát thanh, màn hình Led tại các tụ điểm công cộng, nơi có mật độ tham gia giao thông cao, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên và nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Các hội thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông đường bộ thu hút sự tham gia của gần 6000 đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, hàng trăm các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe của 45 doanh nghiệp hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, trên 114 nghìn giáo viên, học sinh, cán bộ, hội viên các đoàn thể, người dân ở vùng xâu, vùng xa,… 

Nỗ lực giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ, Tết

phổ biến, tuyên truyền giáo dục luật giao thông
Đại tá Trịnh Thanh Phong trao đổi cùng nhóm phóng viên.

Mặc dù vậy, năm 2017, toàn tỉnh vẫn xảy ra 308 vụ TNGT, làm chết 170 người, bị thương 225 người. So với năm 2016, giảm 49 vụ, giảm 24 người chết, giảm 31 người bị thương. Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng PC67, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 71.069 trường hợp, xử phạt 64.845 trường hợp, thành tiền 44,3 tỷ đồng.

Theo Đại tá Trịnh Thanh Phong, trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Bình Định: Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT và chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm TTATGT năm nay, đặc biệt là chỉ thị 18 - CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư TW Đảng (Khóa XI) cũng như chỉ thị số 02 của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới. Trong đó, phòng đặc biệt quan tâm chú ý đến công tác đảm bảo TTATGT trong dịp cao điểm Tết Dương Lịch 2018, Tết Mậu Tuất và Lễ hội mùa Xuân năm 2018 sắp tới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đơn vị sẽ chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, thường xuyên tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo khép kín thời gian, địa bàn, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định… nhằm đảm bảo ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông, phấn đấu giữ giảm thiểu TNGT trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu