16:19 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bến Tre: Từng bước làm tốt đồng khởi khởi nghiệp ở huyện Mõ Cày Bắc

14:27 25/01/2018

(THPL) - Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre”. Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành tựu rực rõ trong năm 2017 vừa qua.

Khởi nghiệp thoát nghèo, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo

Bên cạnh việc giúp doanh nghiệp hiểu và đi đúng hướng loại hình kinh doanh, UBND huyện Mỏ Cày Bắc không ngừng chú trọng đến việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tư duy cách làm ăn mới; trang bị kiến thức để hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, kinnh doanh đạt hiệu quả cao. 

image1
Ông Trương Duy Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre (Người đeo kính đứng thứ ba từ trái sang) thường xuyên đến dự và chỉ đạo tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Đầu năm 2017 đến nay Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể huyện, Đài truyền thanh huyện phát 48 tin, 03 bài viết; tổ chức tuyên truyền 518 cuộc, cho 18.528 lượt người bao gồm cán bộ, đoàn viên, hội viên và học sinh phổ thông trung học (trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo là đoàn viên, hội viên ở các chi, tổ hội ở cơ sở) về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế và Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo trên địa bàn huyện. Góp phần nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tư duy cách làm ăn mới; trang bị kiến thức để hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, kinnh doanh đạt hiệu quả cao. Tổ chức 14 cuộc họp mặt, đối thoại, tư vấn, tham vấn có 875 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo tham dự để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; theo dõi, ghi chép, hỗ trợ và giám sát tiến trình phát triển sinh kế của hộ nghèo, hộ cận nghèo,…

Trong đó có 26 hộ nghèo đăng ký tham gia Chương trình khởi nghiệp. Kết quả hỗ trợ các nguồn lực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm đã đạt nhiều thành tựu đáng kể như: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng bưởi da xanh; trồng chăm sóc cây dừa hướng dẫn cách làm ăn cho 17 hộ nghèo, cận nghèo xã Nhuận Phú Tân, Tân Bình, Tân Thanh Tây, Hoà Lộc, Khánh Thạnh Tân. Ngoài ra, các đoàn thể Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh định hướng hoạt động sản xuất để phát triển kinh tế, ghi chép sổ quản lý, cập nhật thông tin của hộ trong quá trình sản xuất. Tổ chức kiểm tra sử dụng vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Chương trình ở các xã Hoà Lộc, Khánh Thạnh Tân, Tân Bình, Tân Phú Tây và Tân Thanh Tây hầu hết các hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Hội Nông dân xã Tân Thanh Tây tổ chức kiểm tra mô hình nuôi dê sinh sản hộ cận nghèo Huỳnh Văn Phương (sinh năm 1980 ấp Thanh Đông, xã Tân Thanh Tây), Nguồn vốn 10 triệu đồng của UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ. Qua kiểm tra mô hình có chiều hướng phát tiển tốt. Hỗ trợ vốn vay 40 triệu đồng chăn nuôi heo, chăm sóc vườn dừa, trồng 120 gốc bưởi da xanh cho hộ Nguyễn Ngọc Khải, ấp Đông Thuận, xã Thành An và đang làm hồ sơ vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn địa phương. Ngoài ra, hộ Nguyễn Ngọc Khải còn được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng để phát triển sinh kế. Hỗ trợ vốn 16 triệu đồng cho hộ Nguyễn Văn Long, sinh năm 1976 ấp Hoà Phước, xã Hoà Lộc nuôi bò sinh sản (nguồn Công nghệ cao của tỉnh phối hợp Hội nông dân tỉnh thực hiện). Qua bình nghị hộ nghèo cuối năm 2017 có 07 hộ nghèo thoát nghèo (trong đó thoát nghèo bền vững 02, thoát theo chuẩn nghèo 05), hộ cận nghèo thoát 07.

image2
Ông Nguyễn Thành Bàn, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện Mõ Cày Bắc (Người đứng thứ tư từ trái sang) cùng đại diện Tạp chí luật sư điện tử chụp ảnh lưu niệm tại các buổi nói chuyện chuyên đề.

Khởi nghiệp thoát nghèo hay tạo sinh kế bền vững cho người nghèo huyện Mỏ Cày Bắc: Với mục tiêu Khơi dậy tính tự lực mưu sinh trong nhân dân, trong đó tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo biết biến những suy nghĩ, ý tưởng làm ăn, sản xuất thành hiện thực để tự thoát nghèo cho bản thân; không ỷ lại mà tích cực tạo ra sinh kế qua những hỗ trợ căn cơ, bài bản của chính quyền, doanh nghiệp và các đoàn thể.

Giúp doanh nghiệp hiểu và đi đúng hướng loại hình kinh doanh

Trong năm 2017 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã thực hiện khá thành công “Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp”. Trong 11 tháng đầu năm 2017 đăng ký mới 27 Công ty TNHH mới được thành lập, vốn 42,8 tỷ đồng và 05 Chi nhánh Công ty, 02 địa điểm kinh doanh; có 07 hộ sản xuất kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Thành lập mới 403 hộ kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký là 41.401 triệu đồng. Thành lập 03 Hợp tác xã nông nghiệp, 07 tổ hợp tác theo Nghị định 151. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ Mô hình sản xuất kinh doanh: Mỹ phẩm handmade Ngọc Thư (Khánh Thạnh Tân) hoàn thành các hồ sơ, thủ tục chứng nhận các sản phẩm và hỗ trợ lên doanh nghiệp. Hỗ trợ vốn cho các cơ sở đổi mới đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất từ nguồn vốn khuyến công huyện 03 cơ sở, vốn tỉnh 01 cơ sở, nguồn vốn AMD hỗ trợ cho 06 cơ sở thực hiện các tiểu dự án.

Ngoài ra hàng tháng UBND huyện còn tổ chức nhiều chương trình với sự tham gia của hàng trăm đại biểu, danh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các diễn giả kinh tế đến từ các nơi như; Tổ chức Hội quán “cà phê khởi nghiệp và Diễn đàn “Hướng nghiệp, khởi nghiệp”. Nói chuyện chuyên đề khởi nghiệp ‘Hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp, buổi “Nói chuyện chuyên đề Làm gì để lên doanh nghiệp” với sự tham gia của 200 biểu.

Nắm và hiểu rõ hơn ai hết, UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã cho ra mắt những chương trình nhằm cung cấp và hỗ trợ kịp thời các thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách, thủ tục về thuế ban đầu, các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho doanh nghiệp khởi nghiệp để bắt đầu hoạt động; giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chí phí của doanh nghiệp khi mới ra kinh doanh.

Bên cạnh đó hàng năm Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp mặt “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” và nói chuyện chuyên đề khởi nghiệp.

Đây là những chương trình thiết thực đi vào thực tế, nhằm gặp gỡ, trao đổi chia sẻ công việc làm ăn, sản xuất, kinh doanh cũng như những thuận lợi, khó khăn của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp… Đồng thời, qua họp mặt là dịp để lãnh đạo huyện lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị và ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp: Chủ đề “Đồng Khởi khởi nghiệp” được xây dựng với mong muốn khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, lao động của mọi người dân Bến Tre nói chung và toàn huyện Mỏ Cày Bắc nói riêng; tạo niềm tin, tâm lý không ngại thất bại, dám nghĩ, dám làm để làm giàu và thoát nghèo. Thông qua các hoạt động chính như: truyền thông khởi nghiệp, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tổ chức đào tạo về khởi nghiệp; thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp để chọn ra những ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi.

Để đạt được những thành tựu đó là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và cả hệ thống chính trị tập trung hướng dẫn chỉ đạo cơ sở tổ chức triển khai, tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên về chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Huyện ủy về chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu