12:12 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bến Tre: Triển khai công tác về đồng khởi - khởi nghiệp sáng tạo năm 2018

20:48 25/12/2017

(THPL) - Vừa qua, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi KN và phát triển DN năm 2017; định hướng một số công việc cần tập trung thực hiện trong năm 2018.

Với tinh thần KN, KN sáng tạo đã lan rộng đến cộng đồng các DN trẻ, các đoàn viên thanh niên, sinh viên, các câu lạc bộ KN trên địa bàn toàn tỉnh. Về tham dự và chỉ đạo có các đồng chí: Phan Văn Mãi, UVBCH TƯ Đảng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Quốc Bảo, cố vấn chương trình, ông Đặng Đức Thành, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn KN và phát triển DN tỉnh Bến Tre.

Qua hơn 1 năm thực hiện các hoạt động khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo, năm 2017, Bến Tre đã có số lượng DN thành lập mới đạt cao nhất so với trước đây với 495 DN, khả năng đến cuối năm đạt 510 DN. Hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) thành lập mới trên 4.700 hộ, đạt 86% kế hoạch năm 2017.

Bến Tre :Triển khai công tác về đồng khởi - khởi nghiệp sáng tạo năm 2018
Bến Tre triển khai công tác về đồng khởi - khởi nghiệp sáng tạo năm 2018.

Tuy nhiên, số DN ngưng hoạt động khá cao, giải thể nhiều. Qua đó, có thể đánh giá tình hình hoạt động của các DN chưa thật sự bền vững. Số HKDCT đủ điều kiện do Cục Thuế tỉnh giới thiệu danh sách để vận động lên DN trong năm 2017 chỉ đạt 12/372 hộ. Khó khăn lớn nhất trong quá trình vận động là do đa số HKDCT chưa thông suốt về nghiệp vụ sổ sách, kế toán, hình thức kê khai nộp thuế… 

Như vậy, với mô hình vườn ươm KN ở Bến Tre đang trong giai đoạn đầu hình thành, quy mô, hoạt động ươm tạo KN hiện nay hiệu quả bước đầu. Ngày nay, việc kế thừa và phát triển tinh thần Đồng Khởi KN mới, hoạt động khởi nghiệp cũng cần có các yếu tố quyết tâm, đồng lòng, sáng tạo nắm lấy thời cơ, chọn mũi đột phá, không ngại khó khăn và tìm ra cách làm phù hợp để đạt mục tiêu đã định. Nhân lễ phát động chương trình ĐKKN…

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phát biểu của tổ xúc tiến đầu tư của các huyện, thành phố về việc vận động hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) lên DN gặp khó khăn. Trong thời gian tới, lãnh đạo của các huyện sẽ tăng cường chỉ đạo hỗ trợ HKDCT, tạo cú hích hấp dẫn để người dân tự giác chuyển lên DN.

Qua đó cũng có nhiều ý kiến từ các địa phương đều cho rằng, rất mong tỉnh có thể xây dựng một vườn ươm KN, tạo điều kiện ươm mầm, nuôi dưỡng các ý tưởng, dự án KN; vẫn còn một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự quyết tâm vào cuộc, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến DN còn tốn nhiều thời gian; cần tổ chức các khóa tập huấn ban điều hành hợp tác xã; tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng KN để ươm tạo, phát triển, đặc biệt là đối với các ý tưởng, dự án KN sáng tạo…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phan Văn Mãi, UVBCH TƯ Đảng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã nhấn mạnh: Nếu trong năm 2017 tỉnh tập trung cho KN thoát nghèo, hỗ trợ DN thì năm 2018 sẽ tập trung cho KN sáng tạo. Hoạt động hỗ trợ KN phải đi vào thực chất, tập trung nâng cao chất lượng phát triển DN. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 như thành lập mới 6.000 HKDCT, phát triển mới 700 DN, thành lập mới 13 hợp tác xã. Trong công tác tuyên truyền, vận động, cần phát huy vai trò của các đoàn thể, tập trung tuyên truyền đúng đối tượng, đúng trọng tâm…

Như vậy, năm 2018, Bến Tre đã cụ thể hoá các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, trong đó có việc triển khai Dự án Trung tâm đào tạo và huấn luyện khởi nghiệp Bến Tre đang ngày càng quyết tâm và đi vào hiện thực. Ngoài ra, xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực tài chính sẽ triển khai chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh nhà.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu