06:21 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt vụ vận chuyển 26,6 kg viên và chất bột nghi ma túy qua biên giới

11:37 15/04/2019

(THPL) - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận, từ kết quả điều tra ban đầu, bộ phận nghiệp vụ đã chuyển 2 đối tượng trong vụ vận chuyển 26,6 kg viên và chất bột có nhiều dấu hiệu nghi là ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo báo Nhân dân, sáng 14/4, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp C04 Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan An Giang, PC04 Công an An Giang và Đoàn 3 Bộ Tư lệnh Biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển 26,6kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Đối tượng Du Quốc Cường (áo trắng) cùng số ma túy bị bắt giữ. (Ảnh: Lao động)

Khoảng 16 giờ ngày 13/4, qua nguồn tin quần chúng, Lực lượng chống buôn lậu 389 quốc gia gồm: Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt quả tang vụ vận chuyển 26,6 kg viên và bột nghi ma túy từ Campuchia vào Việt Nam - báo Lao động đưa tin.

Cụ thể, khi 2 đối tượng là Du Quốc Cường (SN 1990, thường trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe từ hướng Campuchia vào Việt Nam qua bến đò Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú (An Giang) thì bị Lực lượng chống buôn lậu 389 quốc gia ập bắt giữ, di lý các đối tượng về trụ sở UBND xã Quốc Thái để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô hai đối tượng này chứa lượng lớn hàng hóa nghi là ma túy; đã tiến hành di lý các đối tượng về UBND xã Quốc Thái làm việc. Qua kiểm tra ban đầu, có 22.000 viên nén (8,2kg) nghi ma túy tổng hợp và 18,4kg tinh thể mầu trắng nghi ma túy đá.

Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, đây là vụ án ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang. Các đối tượng trong đường dây ma túy này hoạt động rất tinh quái và manh động; thường xuyên đi lại qua biên giới Campuchia - Việt Nam bằng đường đò trên sông tại bến đò Đồng Ky, xã Quốc Thái cách cửa khẩu Khánh Bình khoảng một cây số. Ban chuyên án đã tổ chức theo dõi, mật phục thời gian dài mới phát hiện và bắt giữ được các đối tượng này.

Hiện, vụ việc đang được các ngành chức năng mở rộng điều tra.

Tuấn Kiệt ( tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu