11:15 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt nghi phạm nổ súng tại cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội

07:00 23/08/2017

(THPL) – Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm trong vụ dùng súng bắn người tại cửa hàng sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

Ngày 22/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.Hà Nội) phối hợp Công an Q.Cầu Giấy bắt giữ Đào Văn Tùng (28 tuổi, ở xã Lệ Xá, H.Tiên Lữ, Hưng Yên), nghi phạm dùng súng bắn người tại cửa hàng sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy).

Theo thông tin trên báo Thanh niên, vào lúc 13 giờ 20 ngày 18/8, tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở số 105 Hồ Tùng Mậu xảy ra vụ nổ súng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Thanh niên.

Vào thời điểm trên, Tùng dùng súng tự chế bắn vào một khách hàng đang đợi sửa xe là anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, ở quận Cầu Giấy). Tuy nhiên, vì bắn trượt nên đạn bay trúng vào một người khác.

Theo nhân chứng, đối tượng này rút ra vật hình khẩu súng rồi đi vào bên trong. Sau tiếng nổ, người này vội vã lên xe bỏ đi.

Theo lãnh đạo phường Mai Dịch, vụ nổ súng khiến một nhân viên cửa hàng bị thương ở vai. Nạn nhân tên Bùi (28 tuổi, quê Phú Thọ).

Lực lượng chức năng nhận định vụ nổ súng do mâu thuẫn cá nhân, 2 thanh niên tỉnh ngoài đã gặp nhau tại tiệm sửa xe máy. Một người nổ súng vào đối phương nhưng lại trúng vào nam nhân viên tiệm sửa xe.

Liên quan vụ nổ súng kể trên, cơ quan công an còn triệu tập một thiếu tá công an là phóng viên của kênh ANTV - Truyền hình Công an nhân dân, để xác minh làm rõ.

Chiều tối 22/8, một lãnh đạo kênh ANTV cho biết trên báo Thanh niên, phóng viên này là bà B.H (37 tuổi), công tác tại Ban Chuyên đề của kênh ANTV.

Ngày 20/8, cơ quan công an đến nơi làm việc của kênh ANTV để làm việc với bà B.H. Sau đó, người này được đưa về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.Hà Nội) để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo kênh ANTV, các vi phạm không liên quan đến hoạt động tác nghiệp thì mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi có kết quả điều tra, cơ quan điều tra sẽ có thông báo chính thức lên Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) vì cấp hàm của bà B.H là do Bộ trưởng ký quyết định.

Lan Anh (T.H)

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu