15:34 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt khẩn cấp nghi phạm bắt cóc, tống tiền giám đốc doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế

10:21 07/06/2017

(THPL) – Phan Bá Hải được xác định là nghi phạm của vụ cướp tài sản, bắt cóc tống tiền giám đốc một doanh nghiệp cách đây 1 tháng.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, ngày 6/6, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) bắt khẩn cấp và di lý Phan Bá Hải (22 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) từ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk về huyện Phú Vang để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Phan Bá Hải được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền xảy ra vào rạng sáng ngày 7/5/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong (trụ sở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang).

Vào thời điểm trên, Hải lén vào trụ sở bịt mặt, dùng dao khống chế ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong) rồi cướp 6 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động, theo báo Nông nghiệp.

Nghi phạm Phan Bá Hải tại cơ quan điều tra công an huyện Phú Vang. Ảnh: Nông nghiệp

Hải tiếp tục khống chế ông Phong, lấy ô tô chở nạn nhân đến 3 cây ATM ở phường Phú Bài (TX.Hương Thủy) và TP.Huế, rồi buộc ông Phong cung cấp mật khẩu và rút khỏi tài khoản của nạn nhân số tiền 110.500.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, trên đường về, đối tượng buộc gia đình ông Phong phải đưa 1 tỷ đồng thì mới thả người. Nhưng sau đó xe bị tai nạn, Hải bỏ lại xe (nạn nhân vẫn nằm trên xe trong tình trạng bị trói) rồi đi về nhà và sau đó bỏ trốn vào miền Nam.

Để bắt được Hải, lực lượng Công an huyện Phú Vang phải mất gần 1 tháng điều tra, truy xét. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Tại cơ quan điều tra, Hải phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Khi được hỏi tại sao chưa từng tập lái ô tô nhưng vẫn có thể điều khiển xe chạy hàng chục km, nghi phạm Hải trả lời rằng mình có hỏi ông Phong cách lái ô tô sau khi lên xe. Khi điều tra viên hỏi nếu bây giờ cho Hải điều khiển xe ô tô thì có thực hiện được không, nghi phạm khẳng định mình vẫn…thực hiện được.

Cũng theo lời khai của Hải, thanh niên này từng là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong. Tại thời điểm gây án, nghi phạm mới nghỉ việc tại công ty một thời gian. Sở dĩ nghi phạm cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền ông Phong là do biết ông này ngủ một mình ở công ty và có nhiều tiền.

Lan Anh (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu