03:06 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bão Sanba di chuyển nhanh trên biển Đông

06:55 13/02/2018

(THPL) - Trên biển, bão Sanba đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Khoảng ngày 14/2, bão ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Nam Biển Đông cũng như vùng biển quần đảo Trường Sa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tại, bão Sanba còn cách bờ biển miền Nam Philippines hơn 150km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

bão Sanba
Bão Sanba đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ trung bình khoảng 25km. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Đến chiều nay (13/2), vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.           

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 16 giờ ngày 14/02, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía Đông đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.           

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 15/02, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. 

Sau 2 ngày gây rét đậm diện rộng ở miền Bắc, từ đêm qua khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm, trưa và chiều nay ở Bắc Bộ giảm mây, trời hửng nắng nhẹ, nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ tăng thêm từ 2 -3 độ, cao nhất trong ngày là 18-20 độ, trời không còn rét đậm nữa.

Miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế trong sáng nay còn có lúc có mưa, đến trưa và chiều các tỉnh bắc và Trung Trung Bộ mây vẫn còn nhiều, nhưng trời không mưa nữa, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung sẽ có tới 4 vùng khác biệt; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ là 17-18 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ là 19-22 độ; với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Bình Định nhiệt độ gối tiếp theo là 22 -25 độ, còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 27-30 độ.

Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày làm việc cuối cùng của năm cũ sẽ có thời tiết tốt, trời không mưa, nắng không quá gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 26-29 độ, còn ở khu vực Nam Bộ từ 30-32 độ, nhìn chung thuận lợi cho việc mua sắm, di chuyển của người dân.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu