03:41 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan, núi Lảo Thẩn, nhiệt độ giảm sâu

15:03 11/01/2018

(THPL) - Các cành cây trên triền núi dọc đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Sa Pa (Lào Cai) đang bị băng giá bao phủ vào sáng nay (11/1). Nhiều du khách đổ lên chiêm ngưỡng và săn ảnh.

Theo TTXVN, đêm 10/1, không khí lạnh tác động đến các huyện Sa Pa, Bát Xát (Lào Cai) đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ tại các địa phương trên tiếp tục giảm thấp.

Lúc 7h ngày 11/1, Trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất còn 1,9 độ C (thấp hơn ngày 10/1 là 0,9 độ C). Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tại Sa Pa đã được ghi nhận trong đợt rét này.

bang-gia-1
bang-gia
Các triền núi dọc đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, độ cao gần 2.000 mét ở phía tây thị trấn Sa Pa (Lào Cai) sáng nay bị băng giá bao phủ. Ảnh: News.zing.vn

Sáng sớm 11/1, băng giá xuất hiện phủ trắng núi đồi khu vực quanh núi Fansipan. Không riêng Sa Pa, tại núi Lảo Thẩn (thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát) cũng xuất hiện băng giá trắng xóa.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết trên báo Tri thức trực tuyến, nguyên nhân xuất hiện đợt băng giá này là do khối không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ rồi biến tính dẫn đến trời quang mây làm bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Từ đó khiến nhiệt độ giảm sâu đến rất sâu về đêm và sáng sớm.

bang-gia-3
Do đỉnh Ô Quy Hồ là nơi hút gió dù nhiệt độ không quá thấp vẫn bị hiện tượng đóng băng. Ảnh: News.zing.vn
bang-gia-4
Băng trên mái hiên nhà dân ven đường. Ảnh: News.zing.vn
bang-gia-6
Một cô gái trèo lên vị trí băng dầy nhất để chụp ảnh. Ảnh: News.zing.vn
bang-gia-2
Ảnh: News.zing.vn

Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ nhiều nơi sáng nay xuống thấp, như Pha Đin (Lai Châu) xấp xỉ 1,7 độ C, Lào Cai 12 độ C, Sa Pa 1,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 5 độ C.

Trung bình cứ lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm thêm 0,6 độ C. Vào 6h sáng 11/1, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan được ghi nhận ở mức rất thấp, chỉ -7 độ C.

Đây là lần thứ tư kể từ đầu mùa đông, Fansipan xuất hiện băng giá. Trước đó lần gần nhất băng xuất hiện vào ngày 19/12/2017, băng bao phủ toàn bộ đỉnh núi cao nhất Đông Dương và ở một số triền núi dốc. Các đợt trước đó là vào ngày 31/10 và 26/11/2017 nhưng băng xuất hiện mỏng hơn.

Trong đợt rét này, do nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp dưới 6 độ C nên gần 3 vạn học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của các huyện vùng cao Lào Cai đã phải nghỉ học tránh rét.

Ông Nhâm Tiến Đức, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai cho biết trên TTXVN, từ sáng 10/1, huyện Si Ma Cai đã cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học tránh rét (dự kiến trong 2 ngày 10 và 11/1) với trên 12.000 học sinh.

bat-xat
Băng giá tại núi Lảo Thẩn (thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát). (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)
bat-xat-2
Băng giá tại núi Lảo Thẩn (thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát). (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Ngành chỉ đạo các trường chủ động giải pháp chống rét hiệu quả cho học sinh như đối với trường bán trú, các trường không cho học sinh về nhà mà phải nghỉ tại trường; quan tâm tới bữa ăn của học sinh; bổ sung chăn cho các trường mầm non, bán trú và nội trú, đảm bảo giữ ấm cho học sinh. Đồng thời, các trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học phù hợp với điều kiện thời tiết tại từng điểm trường.

Tại huyện Sa Pa và Bắc Hà, tổng số trên 12.000 học sinh từ mầm non tới trung học cơ sở phải nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp từ 3-4 độ C.

Tại huyện Mường Khương có khoảng 1.400 học sinh nghỉ học tránh rét. Huyện Bát Xát có 9 trường mầm non tại các xã Y Tý, Nậm Pung, Trung Lèng Hồ, Pa Cheo, Sàng Ma Sáo, Mường Hum, Dền Sáng, Cốc Mỳ, Bản Xèo và Trường Tiểu học Y Tý cũng cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Đối với thành phố Lào Cai và các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, do thời tiết không rét quá sâu nên cơ bản không có học sinh nghỉ học tránh rét trong ngày 11/1.

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, trong những ngày tới, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nếu nhiệt độ tiếp tục giảm sâu sẽ cho học sinh nghỉ học đến khi thời tiết ấm lên mới tổ chức dạy học trở lại.

Các trường có học sinh bán trú vẫn ở lại trường cần tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá lạnh. Ngay khi thời tiết ấm lên, các thầy giáo, cô giáo sẽ tích cực vận động học sinh ra lớp đảm bảo sỹ số, đồng thời bố trí thời gian dạy bù chương trình đảm bảo kế hoạch năm học.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu