13:57 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Apple trở thành thương hiệu laptop lớn thứ 4 thế giới

15:42 16/01/2018

(THPL) – Những con số thông kê mới được IDC và Gartnet đưa ra cho thấy, Táo khuyết Apple trở thành nhà sản xuất máy tính lớn thứ 4 thế giới.

Theo VTV đưa tin, IDC và Gartner cho hay, thành tích nhà sản xuất máy tính lớn thứ 4 thế giới của Apple nhờ vào con số ấn tượng gần 20 triệu máy Mac được bán ra trong năm vừa qua.

1733040
Apple trở thành nhà sản xuất thương hiệu laptop lớn thứ 4 thế giới. Ảnh: Vnreview.

Trong số 19,6 triệu chiếc máy Mac được tiêu thụ hết trong năm 2017, có khoảng 13,9 triệu thiết bị được bán trong 3 quý đầu năm. Ước tính có khoảng 5.4 đến 5.7 triệu cái được bán trong quý IV.

Theo con số thống kê chính thức, Apple bán được 18,5 triệu chiếc máy tính Mac trong năm 2016. Vì thế, thành tích gần 20 triệu máy năm nay, giúp Apple tăng trưởng ở mảng PC khoảng từ 4-6%. Tuy nhiên, Apple đã từng bán hơn con số này trong hai năm 2014 và 2015 nên 2017 chưa được xem là thắng lợi vang dội với Táo khuyết.

Trong danh sách những thương hiệu sản xuất máy tính lớn nhất thế giới Apple đã chính thức vượt qua Asus và Acer và đứng sau lần lượt HP, Lenovo và Dell. HP đứng đầu danh sách với 58,8 triệu máy bán ra, đừng sau là Lenovo với 54,8 triệu máy và Dell với 41,8 triệu máy.

Theo đánh giá của IDC và Gartner, kết quả kinh doanh của Apple là vô cùng ấn tượng trong bối cảnh đây là năm thứ 6 liên tiếp thị trường PC suy giảm.

Năm nay, Apple đã liên tiếp có những đổi mới ở các mẫu máy tính như dùng thế hệ vi xử lý mới Kaby Lake cho tất cả các dòng MacBook Pro và iMac, cải thiện về tốc độ cho dòng MacBook Air và cho ra mắt các mẫu iMac Pro mới hoàn toàn.

Giới truyền thông và người dùng có thể biết chính xác số lượng máy Mac bán ra trong năm 2017 dựa trên số liệu chính thức sẽ được Apple công bố vào tháng 2. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những tính toán của các tập đoàn thống kê thường tương đối chính xác. Nếu vậy, đây là một năm thành công với dòng máy Mac.  

Theo Vnreview đưa tin, trước đó, dữ liệu của hãng phân tích TrendForce cho thấy, doanh số laptop trong quý 3/2017 không có nhiều xáo trộn ở các vị trí top 3, tuy nhiên hai vị trí thứ 4 và 5 đã xuất hiện sự đổi chủ

Cụ thể, HP vẫn giữ vị thế dẫn đầu với 25,8%, tăng từ mức 23,4% trong quý trước. Hãng điện tử Trung Quốc Lenovo tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 20,1%, và Dell đứng vị trí thứ 3 với 15,6%. Trong quý 3/2017, Apple đã vươn lên đứng thứ 4, tăng từ 10% lên 10,4%. Ngược lại, Asus chứng kiến đã suy giảm thị phần từ 10% xuống 8,9%.

TrendForce cho biết nhu cầu về dòng MacBook 12 inch và MacBook Pro đã tăng mạnh trong suốt quý 3. Mức doanh số này có được chủ yếu nhờ trùng đúng vào mùa tựu trường hàng năm tại nhiều thị trường trọng điểm.

Trước đó theo dữ liệu từ hãng phân tích IDC, Apple từng vươn lên vị trí thứ 5 trong top các nhà sản xuất PC hàng đầu thế giới vào cuối năm 2014.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu