16:30 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

An Giang: Đôi nam nữ chết bất thường trong quán cà phê

15:14 13/09/2017

(THPL) - Không thấy đôi nam nữ ra về nên chủ quán cà phê xã Bình Hòa (huyện Châu Thành, An Giang) vào chòi kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, còn người nữ bị siết cổ, trên cơ thể có nhiều vết đâm.

Ngày 12/9, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đôi nam nữ chết bất thường trong quán cà phê “chòi” ở ấp Phú An 1, xã Bình Hoà (huyện Châu Thành, An Giang).

Hiện trường nơi đôi nam nữ tử vong. (Ảnh: BH)

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, 1 đôi nam nữ đi xe máy vào quán, ngồi ở chòi lá và gọi nước uống. Đến khoảng 19h10 ngày 11/9, do không thấy cặp đôi ra về nên chị Trương Thị Kiều Nga (chủ quán cà phê) cùng một số người đến kiểm tra.

"Vừa bước vào chòi tôi thấy người thanh niên dùng dây võng treo cổ chết, còn cô gái thì nằm bất động trên băng đá. Ngực cô ấy có con dao đâm vào, miệng bị nhét khẩu trang. Thấy sợ quá nên tôi hô hoán và gọi điện báo công an", chủ quán kể.

Công an huyện Châu Thành sau khi nhận tin báo đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh tung tích nạn nhân.

Nạn nhân nam được xác định là Huỳnh Văn Lượm Em (SN 1993), trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành và nạn nhân nữ Lê Thị Tú Trinh (SN 2000), trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang).

Từ những chứng cứ thu thập được và dấu vết để lại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định khả năng giữa 2 nạn nhân xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Lượm Em ra tay sát hại Trinh rồi treo cổ tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

An Nhiên (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu