21:47 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

An Giang: Ban bố tình trạng sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91

19:41 27/05/2020

(THPL) - Liên quan vụ sạt lở Quốc lộ 91 trên sông Hậu xảy ra sáng 27/5, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định về tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91.

Theo Báo Nhân dân, UBND tỉnh An Giang trong sáng nay đã ra quyết định ban bố về tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng khu vực này với chiều dài 2.000m tính từ đoạn Trường tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm phụ) kéo dài về hạ nguồn đến điểm cuối tại Trường tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm chính).

Khu vực sạt lở trên Quốc lộ 91 (Đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Ảnh: Nguyễn tiến

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát, quan trắc sông Hậu trong khu vực sạt lở xã Bình Mỹ, khoanh vùng điểm có nguy cơ sạt lở nguy hiểm và cắm biển báo phạm vi sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, bảo vệ Quốc lộ 91 khu vực xã Bình Mỹ.

Đối với đoạn 500m (điểm đầu cách bến đò Thanh Bình 100m về phía thượng nguồn, đến điểm cuối về phía hạ nguồn tại Trường tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm chính) hiện trạng chưa có dấu hiệu tác động nên bến đò Thanh Bình tiếp tục hoạt động.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Châu Phú cử người trực, khi phát hiện dấu hiệu xảy ra rạn nứt đất, có nguy cơ sạt lở phải nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, nhà cửa, công trình ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Thanh Lâm, khu vực cảnh báo sạt lở nguy hiểm (trong bán kính 350 m từ sông Hậu vào) có 81 hộ dân sinh sống, trong đó 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Hiện địa phương đang huy động các lực lượng giúp 27 hộ phải di dời khẩn cấp này di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những hộ còn lại, huyện đang vận động chuẩn bị tư thế sẵn sàng để di dời, nếu sạt lở tiếp tục mở rộng.

Theo người dân ở khu vực này, trước đó, khoảng 1 đến 2 ngày ở khu vực này đã có hiện tượng nứt nẻ nên các hộ dân đã chủ động phòng ngừa nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên hiện vẫn đang có dấu hiệu sạt lở đang tiếp tục mở rộng về phía hạ lưu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu gây ra hiện tượng rạn nứt.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu