00:15 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ấn Độ sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng năng lượng

14:13 30/10/2019

(THPL) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29/10 đã mời gọi các công ty Saudi Arabia đầu tư vào không gian năng lượng của Ấn Độ. Đồng thời tuyên bố chính phủ quốc gia Nam Á này đặt mục tiêu đầu tư 100 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo TTXVN, phát biểu tại một phiên họp của Sáng kiến Đầu tư Tương lai 2019 ở Riyadh (Saudi Arabia), Thủ tướng Modi khẳng định New Delhi đang mang đến cơ hội đầu tư lớn vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh nước này đang phấn đấu trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ USD trong 5 năm tới.

Theo Thủ tướng Modi, Ấn Độ dự định đầu tư 100 tỷ USD vào hoạt động lọc dầu, đường ống và trạm khí đốt từ nay đến năm 2024 để tạo ra cơ sở hạ tầng năng lượng. Chỉ riêng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chính phủ đặt mục tiêu đầu tư 1.500 tỷ USD trong 5 năm tới. Ông Modi cũng hoan nghênh Tập đoàn năng lượng Saudi Aramco của Saudi Arabia đã quyết định đầu tư vào Dự án nhà máy lọc dầu bờ Tây (bang Maharashtra) - nhà máy lọc dầu lớn nhất ở châu Á.

Ấn Độ sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng năng lượng. (Ảnh minh họa)

Đề cập đến các sáng kiến khác nhau của chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, ông Modi lưu ý Ấn Độ đã cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) về Chỉ số thuận lợi kinh doanh, Chỉ số hoạt động logistic và Chỉ số đổi mới sáng tạo.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp tận dụng lợi thế của phong trào khởi nghiệp khi cho rằng Ấn Độ đã trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba trên thế giới và mang lại lợi nhuận cao nhất cho các nhà đầu tư. Ấn Độ đang tập trung vào phát triển kỹ năng và 400 triệu người sẽ được đào tạo các kỹ năng khác nhau trong 3-4 năm tới.

Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai, được mệnh danh là "Davos trên sa mạc", là sáng kiến của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Hiện Thủ tướng Modi đang ở thăm Saudi Arabia 2 ngày để tham dự sự kiện này.

Trước đó, theo Tạp chí Tài chính, Ấn Độ được dự báo sẽ soán ngôi Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào cuối năm nay. Sau đó, quốc gia này sẽ chỉ cần thêm 6 năm nữa để vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, và lớn thứ hai tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trong giai đoạn 2019-2025, GDP của Ấn Độ sẽ tăng từ 3.100 tỷ USD lên 5.900 tỷ USD, quy mô thị trường tiêu dùng nước này sẽ tăng từ 1.900 tỷ USD lên 3.600 tỷ USD.

Đồng thời, Ấn Độ sẽ trở thành một trong những đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP toàn cầu, theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit.

Dự báo này hoàn toàn khớp với kế hoạch đầy tham vọng của Thủ tướng Narendra Modi, mong muốn biến Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ USD trong 5 năm tới. Kể từ khi ông Modi nhậm chức vào năm 2014, GDP của Ấn Độ đã tăng 50%, từ 2.000 tỷ USD năm 2014 lên ước tính 3.100 tỷ USD vào năm 2019, tăng ròng 1.000 tỷ USD chỉ sau 5 năm.

Tuy nhiên, để có thể chắc chắn đạt được các mục tiêu nói trên, Ấn Độ cần duy trì tăng trưởng GDP bình quân thực tế ở mức 7,1 - 7,3% (dẫn đến tăng trưởng GDP danh nghĩa trung bình là 11,5%), và giữ tỷ giá USD/rupee ổn định trong phạm vi 71-72.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu