17:19 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Amazon đặt mục tiêu đến năm 2040 giảm lượng khí thải carbon bằng 0

20:20 20/09/2019

(THPL) - Trong sáng kiến "Cam kết khí hậu," Amazon đã đạt thỏa thuận mua 100.000 xe giao hàng chạy bằng điện từ công ty khởi nghiệp Rivivan, qua đó giúp giảm khí thải.

Theo TTXVN, Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Amazon của Mỹ Jeff Bezos cam kết sẽ đưa lượng khí thải carbon của hãng bán lẻ và công nghệ này bằng 0 đến năm 2040, trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu cắt giảm khí thải trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sớm hơn 10 năm.

Trong cuộc họp báo diễn ra ở thủ đô Washington, ông Bezos đã tiết lộ sáng kiến có tên "Cam kết khí hậu" và nhấn mạnh đây là bản cam kết đầu tiên trong nỗ lực giảm khí phát thải phù hợp với mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 đến năm 2050 trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu hồi năm 2015.

Amazon đặt mục tiêu đến năm 2040 giảm lượng khí thải carbon bằng 0. (Ảnh: Internet)

Ông Bezos nhấn mạnh nếu một công ty có cơ sở hạ tầng quy mô và có khối lượng giao hàng lên tới 10 tỷ đơn vị hàng hóa một năm có thể đạt được mục tiêu khí thải của Hiệp định Paris sớm hơn 10 năm thì bất kỳ công ty nào cũng có hoàn toàn có thể làm được điều này.

Theo CNET, để đạt được mục tiêu trung hòa carbon, Bezos đã công bố nỗ lực tái trồng rừng trị giá 100 triệu đô la mới và một đơn đặt hàng mới cho 100.000 xe tải giao hàng điện. Amazon cũng cam kết cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng toàn cầu của mình với 80% năng lượng tái tạo vào năm 2024 và 100% vào năm 2030 – tăng từ 40% năng lượng tái tạo mà nó sử dụng ngày nay.

Bezos cho biết ông sẽ liên hệ với các CEO của các công ty lớn khác để tham gia thỏa thuận, nói rằng hợp tác là cách duy nhất để đạt được thành công vì tất cả các chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp này được kết nối với nhau.

"Chúng tôi muốn trở thành người lãnh đạo và là người mẫu," Bezos nói trên một sân khấu nhỏ trước một biểu ngữ "Cam kết khí hậu" màu trắng. "Chúng tôi đã ở giữa cộng đồng về vấn đề này. Và chúng tôi muốn tiến lên hàng đầu."

Theo ông Bezos, những chiếc xe giao hàng chạy điện đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2021 và toàn bộ đội xe này sẽ hoạt động từ năm 2030. Ngoài ra, Amazon cũng cam kết đầu tư 100 triệu USD cho dự án trồng rừng trong một thỏa thuận hợp tác của tổ chức từ thiện Nature Conservancy.

CEO của Amazon nhấn mạnh sáng kiến này sẽ giải quyết tất các thách thức mà hãng đang gặp phải, từ giảm khí thải carbon trong quy trình đóng gói, giao hàng đến cắt giảm nhu cầu năng lượng của hãng.

Ngoài nỗ lực cắt giảm khí carbon trong hoạt động của hãng, CEO Bezos cho biết với sáng kiến trên, Amazon hướng tới mục tiêu sử dụng 80% năng lượng tái tạo đến năm 2024, và sử dụng hoàn toàn 100% nguồn năng lượng sạch này đến năm 2030 nhằm đạt mục tiêu không carbon đến năm 2040.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu