20:28 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Airbus khai tử dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới

20:41 14/02/2019

(THPL) - Hãng sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu cho biết sẽ chấm dứt các công đoạn sản xuất “siêu máy bay” A380, loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Hôm nay, ngày 14/2, Airbus chính thức thông báo sẽ ngừng sản xuất A380, dòng máy bay chở khách có kích thước lớn nhất thế giới. Theo đó, Airbus sẽ sản xuất thêm 17 chiếc A380 gồm 14 tàu bay cho hãng hàng không Emirates và 3 tàu bay cho hãng ANA của Nhật. Chiếc A380 cuối cùng trong lịch sử sẽ được Airbus bàn giao vào năm 2021.

Một chiếc máy bay A380 của hãng hàng không Emirates. Ảnh: Airbus

Thông tin này được công bố chỉ trong 1 tuần sau khi hãng hàng không Qantas của Australia hủy đơn đặt hàng 8 chiếc A380 trị giá 4 tỷ USD và khách hàng lớn nhất của dòng máy bay này, hãng Emirates, cũng quyết định không mua thêm A380 mà thay vào đó đặt hàng 40 chiếc A330neo và 30 chiếc A350, những dòng máy bay có kích thước nhỏ hơn.

“Chúng tôi không còn nhiều đơn hàng sản xuất A380 và do đó không có lý do để duy trì việc sản xuất dòng máy bay này. Đây là một quyết định đau đớn. Chúng tôi đã đầu tư, nỗ lực và bỏ mồ hôi rất nhiều… nhưng rõ ràng chúng tôi cần phải nhìn nhận thực tế”, CEO Airbus, Tom Enders, phát biểu.

Airbus cũng thông báo sẽ bắt đầu đàm phán với công đoàn trong vài tuần tới khi dự kiến có từ 3.000 - 3.500 việc làm có thể bị ảnh hưởng khi hoạt động sản xuất A380 dừng lại.

Theo Reuters, việc ngưng sản xuất A380 sẽ tiêu tốn của Airbus một khoản chi phí không hề nhỏ, lên tới 522 triệu USD. Bù lại, Airbus có thể không phải trả các khoản nợ trị giá 1,1 tỷ USD cho chính phủ các nước châu Âu nằm trong chương trình hỗ trợ cho hãng máy bay này. Đây cũng là một trong những vấn đề căng thẳng giữa Airbus và Boeing.

Kể từ khi xuất hiện vào năm 2005, A380 soán ngôi của Boeing 747 và trở thành máy bay thương mại có kích thước lớn nhất thế giới đang vận hành với khoang hành khách 2 tầng, 2 lối đi, 544 ghế và 4 động cơ. Theo Planespotter, hiện có 257 tàu bay A380 đang được khai thác. Chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng A380 cất cánh năm 2007 và của hãng Singapore Airlines.

Dù được công nhận là một thành công lớn trong lịch sử hàng không về khả năng chuyên chở, doanh số A380 nhiều năm nay không đạt mục tiêu và Airbus thậm chí không bán được một chiếc A380 nào cho các hãng hàng không Mỹ, theo CNBC.

Việc các dòng máy bay có kích thước nhỏ hơn như Boeing 787 Dreamliner hay A350 của chính Airbus ngày càng cải thiện hiệu quả khai thác nhờ vào sự tiết kiệm nhiên liệu đã khiến nhiều hãng hàng không không còn ưa chuộng những máy bay có kích thước khổng lồ như A380. Tháng 1/2018, Boeing 747, dòng máy bay thương mại lớn nhất thế giới A380 cũng đã có chuyến bay chở khách cuối cùng tại Mỹ.

Hạ Lan (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu