16:55 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Farmstay - Tìm kiếm
  • Bỏ phố về vườn - Chàng trai 9X giúp hồi sinh “sa mạc”
    Bỏ phố về vườn - Chàng trai 9X giúp hồi sinh “sa mạc”
    (THPL) - Làm nông nghiệp sạch chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng, thậm chí rất gai góc và không ít người thất bại. Thế nhưng chàng trai 9X Nguyễn Trọng Thuấn lại gặt hái được quả ngọt trên mảnh đất Tuy Phong, Bình Thuận đầy nắng và gió.
  • Farmstay nở rộ với hình thức mới - sự biến tướng hay phát triển chuyên nghiệp?
    Farmstay nở rộ với hình thức mới - sự biến tướng hay phát triển chuyên nghiệp?
    (THPL) - Khi các mô hình du lịch nghỉ dưỡng truyền thống thiếu sự sáng tạo để thu hút du khách thì Farmstay xuất hiện như một làn gió mới hấp dẫn cả du khách và giới đầu tư bất động sản. Mặc dù xuất hiện trên thế giới khá lâu, nhưng tại Việt Nam mô hình farmstay được du nhập vào nước ta và phát triển một cách mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một hành lang pháp nào để điều chỉnh Farmstay dẫn đến nhiều sai phạm trong vấn đề sử dụng đất xây dựng cũng như việc kinh doanh, vận hành farmstay. Trong khi đó, Farmstay là một loại hình có tiềm năng rất lớn trong ngành du lịch lưu trú. Vậy để phát triển Farmstay theo hướng chuyên nghiệp hơn thì pháp luật phải có những quy định cụ thể là điều rất cần thiết.
  • Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến sóng cắt lỗ farmstay, homestay nóng trở lại
    Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến sóng cắt lỗ farmstay, homestay nóng trở lại
    (THPL) - Dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài trở thành nhân tố thúc đẩy trào lưu "bỏ phố về rừng" làm farmstay. Thế nhưng, không ít những chủ farmstay đang đứng trước cảnh phải rao bán mảnh đất vườn khi mọi kế hoạch đổ vỡ vì dịch. Cùng với đó, hàng loạt homestay cũng được rao bán vì nhà đầu tư dần “kiệt sức” với nhiều khoản nợ ngân hàng.
  • Lâm Đồng: Gần 280 ha đất rừng được “hô biến” thành trang trại nghỉ dưỡng
    Lâm Đồng: Gần 280 ha đất rừng được “hô biến” thành trang trại nghỉ dưỡng
    (THPL)- 279,98 ha đất rừng ở Lâm Đồng được nhà nước giao cho doanh nghiệp triển khai dự án bảo vệ rừng, trồng rừng, sản xuất nông nghiệp nhưng nay lại bị phân hàng trăm lô để “bán” với hình thức huy động vốn, thu hàng chục tỷ đồng.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu