11:25 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

4 tỷ phú người Việt có mặt trên tạp chí Forbes 2020

16:03 08/04/2020

(THPL) - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2020, trong đó Việt Nam có 4 gương mặt (số liệu trong danh sách được tính đến ngày 18/3/2020).

Được biết, danh sách tỉ phú thế giới năm 2020 gồm hơn 2.000 tỉ phú ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Forbes đã chốt danh sách tổng cộng 2.095 tỉ phú tính đến hôm 18/3, ít hơn 58 người so với thời điểm cách đây một năm. Số tài sản của các tỉ phú thế giới này trị giá 8.000 tỉ USD, thấp hơn 700 tỉ USD so với năm 2019.

Tại Việt Nam, có bốn doanh nhân tỉ phú đã góp mặt trong danh sách năm nay là những gương mặt quen thuộc gồm: ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - sáng lập Sovico Holding, Vietjet và HDBank; ông Trần Bá Dương - chủ tịch Thaco và ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch Techcombank.

Theo đó, đứng đầu danh sách tỷ phú Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup – CTCP (Mã: VIC) với tổng tài sản lên tới 5,6 tỷ USD và là năm thứ 8 liên tiếp ông Vượng lọt danh sách tỷ phú của Forbes.

Vị Chủ tịch 52 tuổi này xếp thứ 286 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Tháng 3/2013, ông Vượng lọt danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với khối tài sản 1,5 tỷ USD.

4 tỷ phú người Việt góp mặt trên tạp chí Forbes 2020

Đứng sau ông Vượng trong danh sách tỷ phú ở Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc CTCP Hàng không VietJet (Mã: VJC) với tổng tài sản là 2,1 tỷ USD, xếp thứ 1001 và cũng là người phụ nữ duy nhất trong danh sách tỷ phú thế giới ở Việt Nam. Bà Thảo lọt danh sách tỷ phú của Forbes vào tháng 3/2017 với tài sản 1,2 tỷ USD và 4 năm liên tiếp bà ở trong danh sách này.

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) năm thứ 3 liên tiếp trong danh sách tỷ phú do Forbes bình chọn với tài sản 1,5 tỷ USD, xếp thứ 1415. Bên cạnh Chủ tịch HĐQT của Thaco thì ông Dương còn đang là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Mới đây nhất, ông Dương cùng Thaco và đơn vị liên quan đã nắm tới 35% vốn tại CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) – đơn vị chuyên về chế biến cá tra và chăn nuôi.

Gương mặt thứ 4 trong danh sách tỷ phú là ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) với tài sản 1 tỷ USD, xếp thứ 1990 và là năm thứ 2 liên tiếp trong danh sách này.

So với năm 2019, Việt Nam giảm 1 tỷ phú, là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Tổng tài sản của 4 tỷ phú năm nay là 10,2 tỷ USD, giảm khoảng 2,1 tỷ USD (20%) sau 1 năm.

Theo danh sách này, Jeff Bezos - nhà sáng lập và CEO hãng bán lẻ trực tuyến Amazon là người giàu nhất thế giới với 113 tỷ USD. Đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates xếp thứ 2 với 98 tỷ USD. Tiếp theo là Bernard Arnault, ông chủ LVMH với 76 tỷ USD và nhà đầu tư Warren Buffett với 67,5 tỷ USD.

Ở một số nước khác tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan có 20 tỉ phú, Philippines có 15 tỉ phú, Indonesia có 15 tỉ phú, Singapore có 26 tỉ phú, Malaysia có 12 tỉ phú nằm trong danh sách của tạp chí Forbes.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu