14:19 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

4 thị trường lớn nắm 216 tỷ USD kim ngạch XNK của Việt Nam

09:17 28/12/2017

(THPL) - Trong số hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ giao thương với Việt Nam, có 4 thị trường lớn đạt trị giá kim ngạch hàng chục tỷ USD.

Báo Hải quan đưa tin, theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 11/2017, có 4 đối tác thương mại mà Việt Nam đạt trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu trên 20 tỷ USD gồm: Trung Quốc; Hàn Quốc; Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Trong đó, Trung Quốc đang vững vàng ở vị trí số một với tổng trị giá kim ngạch đạt gần 83,5 tỷ USD (nước ta xuất khẩu 30,944 tỷ USD, nhập khẩu 52,538 tỷ USD).

Cơ cấu về tỉ lệ của 4 thị trường trong tổng trị giá kim ngạch XNK của cả nước tính hết tháng 11/2017. Biểu đồ: T.Bình.
Cơ cấu về tỉ lệ của 4 thị trường trong tổng trị giá kim ngạch XNK của cả nước tính hết tháng 11/2017. Biểu đồ: T.Bình.

Đáng chú ý Hàn Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của nước ta. Điều này xuất phát từ hoạt động nhập khẩu từ quốc gia này tăng mạnh trong 11 tháng vừa qua đạt 42,52 tỷ USD, vượt đến gần 13,5 tỷ USD so với cùng kỳ 2016, tương đương với tốc độ tăng thêm đến gần 46,4%. Hết 11 tháng, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 56,043 tỷ USD.

Cùng thời điểm trên, kim ngạch xuất nhập khẩu với Hoa Kỳ đạt 46,396 tỷ USD và Nhật Bản đạt 30,217 tỷ USD.

Trong 4 đối tác thương mại lớn nhất kể trên, Việt Nam chịu thâm hụt thương mại lớn với 2 quốc gia dẫn đầu là Hàn Quốc thâm hụt gần 29 tỷ USD; Trung Quốc thâm hụt gần 21,6 tỷ USD.

Trong khi nước ta đang xuất siêu sang Hoa Kỳ gần 29,7 tỷ USD và Nhật Bản đạt gần 460 triệu USD.

Với tổng trị giá kim ngạch đạt 216,138 tỷ USD, 4 đối tác kể trên chiếm khoảng 56% tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong cùng thời điểm.

Theo báo Tài chính VN đưa tin trước đó, số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) cả nước trong tháng 10/2017 đạt 38,4 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu (XK) đạt 20,29 tỷ USD, tăng 4,9% và nhập khẩu (NK) đạt 18,11 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng thặng dư 2,18 tỷ USD.

Lũy kế tính đến hết 10 tháng năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá XK đạt 174,55 tỷ USD, tăng 21,3% và tổng trị giá NK đạt 171,99 tỷ USD, tăng 21,6%; cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 2,56 tỷ USD.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu