06:01 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

4 mẫu dương tính Covid-19 qua test nhanh tại chợ hoa Mê Linh đều âm tính

09:39 20/04/2020

(THPL) - Sáng nay 20/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thông báo, kết quả xét nghiệm khẳng định ở phòng xét nghiệm với 4 mẫu test nhanh dương tính trong quá trình xét nghiệm nhanh sàng lọc những người đi, đến, buôn bán tại chợ hoa Mê Linh đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo báo Tiền phong, chiều tối 19/4, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội thông tin, trong đợt test nhanh sàng lọc các trường hợp đi, đến chợ hoa Mê Linh do CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mê Linh tiến hành, phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

Theo ông Tuấn, đây là kết quả test nhanh, sau đó CDC Hà Nội tiến hành xét nghiệm PCR để xác định các trường hợp này có nhiễm SARS-COV-2 hay không.

Được biết, trong 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2, có 2 trường hợp ở xã Văn Khê; 1 trường hợp ở xã Chu Phan và một 1 trường hợp ở xã Thanh Lâm đều thuộc địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội).

Theo tạp chí Zing.news, đến 23h 19/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo 4/4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh đã âm tính khi tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

4 mẫu dương tính qua test nhanh tại chợ hoa Mê Linh đều âm tính (ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, khác với phết họng tìm kháng nguyên (xác virus hoặc virus đang sinh sôi tại họng), test nhanh bằng cách lấy máu (lấy ở tay) người nghi nhiễm cho kết quả sau 10 phút là tìm kháng thể IgM/IgG. Xét nghiệm nhanh kháng thể không phải là xét nghiệm có tính khẳng định mắc Covid-19. Do xét nghiệm này có thể xảy ra tình trạng âm tính giả hoặc dương tính giả, tùy theo mức độ quy mô dịch bệnh sẽ được cân nhắc sử dụng.

Khi có kết quả dương tính, người dương tính cần được xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp xét nghiệm PCR mới chính xác hoàn toàn.

Tính đến 8h ngày 20/4, lần đầu tiên trong hơn 1 tháng qua, Việt Nam đã có 4 ngày không ghi nhận ca bệnh mới mắc Covid-19.

Đây là "kỷ lục" được ghi nhận đến thời điểm này trong công tác phòng, chống dịch ở nước ta kể từ ngày 7/3 đến nay. Trong khi trước đó, có những ngày Việt Nam ghi nhận tới hơn chục ca bệnh mới, ngày 22/3 có 19 ca bệnh mới; ngày 30/3 có 15 ca bệnh Covid-19 mới.

Số ca bệnh mới mắc Covid-19 giảm dần từ khi thực hiện chính sách giãn cách xã hội. Từ ngày 1-14/4, số ca mắc mới giảm 40% so với 2 tuần trước đó. Từ ngày 15/4 đến nay chỉ ghi nhận 3 ca mắc mới.

Bệnh nhân gần nhất cho đến nay được công bố mắc Covid-19 hiện đang là BN 268. Thông tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 20/4 cho biết, đến thời điểm này, các mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 số 268 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 211 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc. Toàn cầu đã có hơn 2,4 triệu người được ghi nhận mắc bệnh, trong đó hơn 164.000 trường hợp tử vong và 624.000 ca bình phục.

Thông tin từ Đại học Johns Hopkins cho hay, Mỹ có số ca dương tính ở nước này là 755.533 ca; tổng số người tử vong do Covid-19 là 40.461 người. Hiện Mỹ là nước có tổng số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

Tại Đông Nam Á, đến hết ngày 19/4, toàn khu vực ghi nhận hơn 28.200 ca nhiễm và trên 1.100 người tử vong. Nhóm 5 nước có nhiều ca mắc lần lượt là Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan. Việt Nam đứng thứ 6/11 quốc gia của khu vực có ca mắc Covid-19.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu