01:04 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

4 bệnh nhân mắc Covid-19 từ Nga về đã khỏi bệnh

16:59 03/06/2020

(THPL) - Sáng 3/6/2020, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đây đều là 4 ca mắc Covid-19 trong tổng số 28 ca được phát hiện sau khi trở về từ Nga ngày 13/5/2020.

Theo báo Sức khỏe và đời sống, các bệnh nhân số 305, 309, 317, 318 đều làm việc tại Nga. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (xã Đông Quan - huyện Đông Hưng – Thái Bình).

Ngày 14/5, bệnh nhân được chuyển tới điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 3 lần xét nghiệm gần đây nhất của 4 bệnh nhân đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Thời điểm xuất viện, bệnh nhân có thể trạng tốt, không ho, không sốt, không khó thở.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, cả 4 người này tiếp tục được bàn giao về địa phương để theo dõi.

Như vậy, tính đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã điều trị khỏi 4 bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện còn 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đang tiếp tục điều trị tại đây với sức khỏe ổn định.

Cán bộ y tế BVĐK tỉnh Thái Bình tiễn các bệnh nhân về địa phương (Nguồn: SKĐS)

Cũng trong ngày hôm nay, bệnh nhân 19 đã chính thức ra viện để trở về TP.HCM. Trước đó, BN19 đã được công bố khỏi bệnh Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục ở lại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi thêm về vấn đề tim mạch. Đến nay, tình trạng bệnh nhân khoẻ mạnh, được xuất viện và đáp máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM.

Theo báo Tiền phong, hiện bệnh nhân 19 đang sử dụng một số loại thuốc điều trị tim mạch. Do đó, dự kiến khi vào TP.HCM, bà sẽ đến khám và điều trị tim mạch tại BV Chợ Rẫy.

Bệnh nhân 19 cho biết, bà ra Hà Nội từ ngày 28 Tết. Sau đó, biến cố lớn bất ngờ xảy ra, bà mắc căn bệnh Covid-19 và phải nhập viện điều trị dài ngày bắt đầu từ đầu tháng 3/2020 đến nay. Đó là cả hành trình đầy gian nan, vất vả, mà chính các y bác sĩ đã giúp hồi sinh sự sống cho bà.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sự hỗ trợ của Hội đồng chuyên môn điều trị Covid-19 và sự tận tình của các y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BN19 đã hồi phục một cách kỳ diệu. Sự hồi phục này theo đánh giá của GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam "đó là sự hồi phục vượt ngoài sức tưởng tượng".

Sau hơn 80 ngày điều trị tích cực, BN19 từ chỗ nằm điều trị dài ngày đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rales và được công bố khỏi bệnh ngày 27/5/2020.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu