15:43 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

2 chiến sĩ công an bị thương khi vây bắt kẻ buôn ma túy

09:55 02/09/2017

(THPL) – Khi bị công an vây bắt vì có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng đã dùng hung khí tấn công, chống trả quyết liệt khiến 2 chiến sĩ bị thương.

Theo tin tức trên TTXVN, ngày 1/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và nhiều vật chứng có liên quan.

Theo đó, khoảng 13h ngày 1/9, tại khu vực bản Nà Hôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) đã bắt quả tang Thào A Chua (SN 1994, trú tại bản Phì Cao, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thào A Chua và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Phát hiện lực lượng công an, Thào A Chua đã dùng hung khí chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Quá trình không chế đối tượng, 2 chiến sỹ đã bị thương.

Lực lượng công an thu giữ 10 bánh heroin, xe máy và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của Thào A Chua. Bước đầu đối tượng Chua khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt – Lào, ý đồ vận chuyển về địa bàn tỉnh Điện Biên để tiêu thụ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, mới đây ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phá thành công Chuyên án 817L, bắt 2 đối tượng, thu 10 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Điện Biên online, 2 đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên là: Lường Thị Hiên (SN 1987), hộ khẩu thường trú tại bản Sái Lương, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên và Lò Thị Lả (SN 1980), hộ khẩu thường trú tại đội 14, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Khám xét các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 30 gói ni-lông màu xanh có chứa 10 nghìn viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai đã mua số ma túy tổng hợp trên tại Lào và vận chuyển vào địa bàn tỉnh Điện Biên để tiêu thụ.

Hùng Lâm (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu