13:40 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TPHCM: 15.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2

09:13 19/06/2019

(THPL) - Hơn 15.000 thí sinh đã đăng ký thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức trong tháng 7/2019.

Theo báo SGGP, ngày 18/6, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TPHCM), cho biết trong đợt thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức có 15.000 thí sinh đăng ký dự thi với 55.500 nguyện vọng.

Trong đó, các trường thành viên như ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Bách khoa có số thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất, đều trên 11.000 nguyện vọng.

15.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. (Ảnh minh họa)

Trong 15.000 thí sinh, có khoảng 50% thí sinh đã thi đợt 1 và tiếp tục đăng ký thi đợt 2. Các thí sinh đăng ký mới phần lớn là những em chưa nắm được thông tin của kỳ thi ĐGNL đợt 1 và thí sinh thuộc vùng sâu, vùng xa.

Do đó, ở đợt 2, ngoài khu vực thi tại TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức thêm điểm thi tại thành phố Cần Thơ và thành phố Nha Trang nhằm tạo điều kiện cho thí sinh ở ĐBSCL và khu vực miền Trung tham gia.

Theo báo Tuổi trẻ, hiện nay, nhiều thí sinh cho rằng điểm thi của đợt 1 kỳ thi này khá cao, nên thí sinh thi đợt 2 gặp nhiều áp lực và cạnh tranh hơn trong việc xét tuyển nguyện vọng bằng phương thức này. Tuy nhiên, TS Nguyễn Quốc Chính cho rằng đây là nhận định không chính xác.

"Tính chất của đề thi đánh giá năng lực năm 2018, đợt 1 năm 2019 và đợt 2 sắp tới đây đều như nhau. Mức phân hóa thí sinh và độ khó của đề thi đã được chuẩn hóa và đảm bảo đồng bộ giữa các đợt thi. Do đó, thí sinh đều có cơ hội ngang nhau. Hơn nữa, việc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển phù hợp với năng lực sẽ giúp thí sinh đạt khả năng trúng tuyển cao hơn", ông Chính phân tích.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày 7/7 diễn ra đồng thời tại ba địa phương: TP.HCM, TP Nha Trang (Khánh Hoà) và TP Cần Thơ. Kết quả xét tuyển cho cả 2 đợt thi sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM công bố dự kiến từ ngày 15 đến 17/7.

Sau hai tháng đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực, có hơn 55.500 nguyện vọng đã được thí sinh đăng ký. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - luật và Trường ĐH Bách khoa là ba trường thành viên có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất, đều trên 11.000 nguyện vọng.

Từ ngày 8 đến 14/7, thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ thực hiện điều chỉnh trong thời gian này. Tuy nhiên, thí sinh lưu ‎ý chỉ được điều chỉnh tên nguyện vọng, không được thêm bớt số nguyện vọng.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu