13:43 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

13.000 khách mắc kẹt qua đêm ở sân bay Tokyo do bão Faxai

19:24 10/09/2019

(THPL) - Hơn 13.000 người phải ở qua đêm tại sân bay quốc tế Narita, Tokyo, sau khi một trong những trận bão mạnh nhất nhiều năm qua đổ bộ vào thủ đô Nhật.

Số người mắc kẹt có lúc lên tới 16.900 người vào nửa đêm. Nước, đồ ăn nhẹ và túi ngủ đã được phát cho hành khách và khoảng 240 trạm sạc điện thoại đã được lắp đặt khắp sân bay, theo Nikkei Asian Review.

Khoảng gần 640.000 ngôi nhà bị mất điện, tính đến 5h ngày 10/9, chủ yếu ở tỉnh Chiba, nơi có sân bay Narita, theo tập đoàn điện lực Tokyo (TEPCO). Một số nơi sẽ không có điện trở lại cho đến ngày 11/9.

Sảnh đến của sân bay Narita chật kín hành khách không thể tìm được phương tiện rời sân bay vào ngày 9/9. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Ngày 9/9, điều kiện thời tiết xấu buộc công ty đường sắt Đông Nhật Bản và công ty đường sắt Keisei phải dừng toàn bộ tàu nối sân bay với Tokyo. Nhưng một số tuyến dần được khôi phục vào buổi chiều.

Bão Faxai cũng làm gián đoạn đi lại bên trong Tokyo. Công ty JR East dừng toàn bộ các tuyến không phải tàu cao tốc sáng sớm 9/9, nhưng đã chạy trở lại ngay sau đó. Một số tuyến được khôi phục ngày 10/9. Những sự gián đoạn trên ảnh hưởng tới 2,78 triệu người.

Bão làm ba người chết, 50 người bị thương, bao gồm ở tỉnh Chiba và Kanagawa, và 140 nhà bị phá hủy.

Theo báo Tuổi trẻ, cơn bão Faxai áp sát thủ đô Tokyo của Nhật Bản với sức gió giật lên đến 216 km/h và dự kiến gây mưa lớn suốt đêm. Giao thông tại bờ đông của Nhật bị gián đoạn nghiêm trọng. Trong phạm vi bán kính 90km quanh tâm bão, gió mạnh đến 90 km/h, dự kiến trút lượng mưa từ 150 đến hơn 400 mm xuống nhiều khu vực của Nhật Bản trong 24 giờ tới.

"Gió và mưa có thể xuất hiện bất ngờ, gây dông nghiêm trọng ngoài khơi và có nguy cơ gió kỷ lục ở thủ đô và các khu vực khác" - JMA thông báo trên trang web của mình.

Ngoài ra, gió mạnh có nguy cơ làm sập các đường dây điện và phá hủy nhà cửa, trong khi mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt và lở đất. Chính quyền cũng đã cảnh báo người dân sống tại những khu vực cơn bão đi qua cẩn trọng và sẵn sàng di tản khi được yêu cầu.

Trước đó, trong ngày 8/9, hàng loạt hãng hàng không như Japan Airlines, All Nippon Airways… đã hủy hơn 100 chuyến bay (tính đến 14h, giờ địa phương) để đề phòng bão. Các hãng cũng yêu cầu hành khách cập nhật thông tin liên tục và không loại trừ khả năng tiếp tục hoãn dịch vụ vào sáng 9/9.

Trong khi đó, công ty điều hành tuyến tàu Shinkansen nối thủ đô Tokyo và Osaka thông báo ngưng 117 chuyến tàu, gồm 65 chuyến đến Tokyo sau 16h và 52 chuyến rời Tokyo sau 15h.

Công ty East Japan Railway cũng thông báo ngừng các chuyến tàu trong khu vực Tokyo từ sáng 9-9 đến 23h cùng ngày do lo ngại mưa lớn.

Nhiều công ty đường sắt cảnh báo có thể tiếp tục đưa ra các thông báo hủy, hoãn tàu trong những giờ tới tùy vào vào đường đi của bão và khuyến cáo hành khách liên tục cập nhật thông tin.

Sảnh đến của sân bay Narita chật kín hành khách không thể tìm được phương tiện rời sân bay vào ngày 9/9. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Hạ Lan (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu